Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201508/cong-an-huyen-anh-son-doan-ket-quyet-tam-vi-su-binh-yenhanh-phuc-cua-nhan-dan-632027/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201508/cong-an-huyen-anh-son-doan-ket-quyet-tam-vi-su-binh-yenhanh-phuc-cua-nhan-dan-632027/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đoàn kết, quyết tâm, vì sự bình yên,hạnh phúc của nhân dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 22/08/2015, 08:56 [GMT+7]
Công an huyện Anh Sơn

Đoàn kết, quyết tâm, vì sự bình yên,hạnh phúc của nhân dân

(Congannghean.vn)-Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015), phóng viên Báo Công an Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Anh Sơn.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Anh Sơn                tặng quà cho những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Anh Sơn tặng quà cho những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến

P.V: Xin đồng chí cho biết đôi nét về quá trình hình thành, phát triển của Công an huyện Anh Sơn?

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng: Cùng với sự ra đời của lực lượng CAND Việt Nam và Công an Nghệ An, trong giai đoạn lịch sử sau Cách mạng tháng Tám, lực lượng Công an huyện Anh Sơn trước kia (nay là Anh Sơn và Đô Lương) đã cùng với lực lượng CAND cả nước bước vào cuộc đấu tranh bảo vệ, giữ vững chính quyền cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, huyện Anh Sơn là thủ phủ của Liên khu 4, là hậu phương lớn của 3 tiền tuyến Tây Bắc, Bình Trị Thiên và Thượng Lào.

Ngoài hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, chống lại mọi âm mưu phản cách mạng, lật đổ chính quyền của các tổ chức: “Liên tôn chống cộng”, “Đảng cách mạng tiên phong”, chống cưỡng ép dân di cư vào Nam..., lực lượng CAND còn trực tiếp tham gia bảo vệ hàng nghìn đoàn, hàng vạn dân công đưa hàng, vũ khí đi các mặt trận, góp phần to lớn làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Công an huyện Anh Sơn thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Công an huyện Anh Sơn thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, lực lượng Công an Anh Sơn lại bước vào giai đoạn mới, cùng với quân, dân vừa xây dựng XHCN ở miền Bắc, vừa đấu tranh giải phóng miền Nam, góp phần to lớn trong công cuộc cải tạo và xây dựng XHCN ở địa phương; đồng thời bảo vệ an toàn tất cả các đoàn quân, đoàn vận tải đi các mặt trận phía Nam, mặt trận Lào, không để kẻ địch phá hoại. Trong đó có chiến công bắt, tiêu diệt toán gián điệp biệt kích HABƠ gồm 4 tên, do đế quốc Mỹ tung vào vùng Cao Vều, xã Phúc Sơn vào ngày 28/3/1962.

P.V: Cùng với sự trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam, xin đồng chí cho biết một số kết quả mà Công an huyện Anh Sơn đã đạt được trong những năm qua?

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an huyện Anh Sơn đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Chặng đường 70 năm công tác, chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương, nhất là sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, CBCS Công an huyện đã nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; mưu trí, dũng cảm trong tấn công, truy bắt tội phạm, không ngại hy sinh, gian khổ để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Công an huyện Anh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, TTATXH; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo ANTT trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... Kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn phản động. Đặc biệt, trong vòng 5 năm trở lại đây, Công an huyện Anh Sơn đã làm tốt chức năng tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Đã điều tra, làm rõ 190/205 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 92,68%), triệt xóa 43 ổ nhóm tội phạm; bắt 57 vụ ma túy, 83 vụ đánh bạc...; thu giữ tài sản trị giá trên 2,2 tỉ đồng. Tiến hành khởi tố điều tra 254 vụ, 639 bị can; kết thúc hồ sơ chuyển Viện KSND đề nghị truy tố 217 vụ, 586 bị can; phục vụ công tác điều tra, xử lý án không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Công an huyện đã bắt, vận động 26 đối tượng truy nã; lập 22 hồ sơ, bắt 18 đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Lập và duyệt 89 hồ sơ, bắt 46 đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc; lập 113 hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; vượt chỉ tiêu Công an tỉnh giao hàng năm. Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về ANTT luôn được quan tâm, nhất là cấp, phát CMND, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Thực hiện có hiệu quả công tác vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai quyết liệt công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy, đường bộ...

P.V: Năm nay, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam đúng vào dịp tổng kết 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí đánh giá như thế nào về đóng góp của phong trào đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn?

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng: Có thể thấy, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, 10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện luôn có sự đổi mới với nhiều hình thức hoạt động có chiều sâu, chất lượng. Đến nay, huyện đã củng cố, kiện toàn 21 ban chỉ đạo tự quản, 249 ban tự quản, 1.702 tổ tự quản về ANTT. Thông qua phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ nhiều vụ việc; đưa nhiều đối tượng ra kiểm điểm... Đặc biệt, huyện đã duy trì hoạt động của 3 cụm công tác thường xuyên bám địa bàn, chỉ đạo cơ sở đấu tranh trấn áp tội phạm, không để phát sinh các điểm nóng về vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT ở cơ sở.

P.V: Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của Công an huyện trong thời gian tới?

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng: Phát huy truyền thống 70 năm của lực lượng CAND, CBCS Công an huyện Anh Sơn luôn vượt qua mọi khó khăn, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương; luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, tận tụy phục vụ nhân dân. Ghi nhận những thành tích trên, Công an huyện đã được Đảng, Nhà nước tặng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng - hậu cần; nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, Đơn vị Quyết thắng, 2 năm liền (2013 - 2014) là “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ cấp cơ sở”, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua và đạt được nhiều kết quả quan trọng khác.

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, cùng toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Để đạt được mục tiêu đó, Công an huyện Anh Sơn sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an. Trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, ý chí chiến đấu, kỷ luật chặt chẽ cho các CBCS. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Hai là, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân.

Ba là, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đảm bảo các vấn đề về ANTT đều được xử lý có hiệu quả ngay từ cơ sở; phát huy tính tích cực, chủ động để mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận bảo vệ ANTQ, tạo thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các lực lượng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tạo thế và lực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

P.V: Xin cảm ơn Đại tá về cuộc trao đổi này!

.

Xuân Thống

.