Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/antt-duoc-dam-bao-toi-pham-duoc-kiem-che-day-lui-461848/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/antt-duoc-dam-bao-toi-pham-duoc-kiem-che-day-lui-461848/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
ANTT được đảm bảo, tội phạm được kiềm chế, đẩy lùi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 14/03/2014, 08:45 [GMT+7]

ANTT được đảm bảo, tội phạm được kiềm chế, đẩy lùi

(Congannghean.vn)-Sau hơn 2 tháng (từ 16/12/2013 đến 28/2/2014) triển khai đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhìn chung tiếp tục được đảm bảo tốt, các loại tội phạm được kiềm chế, đẩy lùi… góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể của đợt ra quân. Từ đó, các đơn vị đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đội nghiệp vụ về: Xác lập chuyên án, điều tra khám phá án, triệt phá ổ nhóm cướp, cướp giật, trộm tài sản, bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, lập hồ sơ đối tượng đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng….

Đặc biệt, nhiều đơn vị còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn và phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Đồng thời ở những địa bàn trọng điểm như: Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Nghi Xuân…Công an tỉnh đã tăng cường hàng chục CBCS ở các phòng nghiệp vụ về cơ sở phối hợp với Công an các huyện giữ vững ANTT trên địa bàn.

Các lực lượng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm
Các lực lượng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Trong đợt ra quân lần này, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội đã tập trung rà soát, đánh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ đi sâu phát hiện tội phạm, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự. Toàn lực lượng đã điều tra, khám phá 207 vụ, bắt 254 đối tượng phạm pháp hình sự (tăng 130 vụ so với thời điểm trước truy quét; giảm 31 vụ so với cùng kỳ truy quét năm 2013); trong đó nhiều vụ trọng án được điều tra khám phá kịp thời. Điển hình như: Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Phòng CS ĐTTP về TTXH nhanh chóng điều tra làm rõ vụ giết người để giải quyết mâu thuẫn giữa hai băng nhóm tội phạm mang tính “xã hội đen”, xảy ra tại xã Kỳ Liên, Kỳ Anh, bắt 8 đối tượng.

Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự khám phá nhanh vụ giết bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1933) ở xã Cầm Thành, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Huynh (SN 1995) ở Cẩm Thành, Cẩm Xuyên. Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an huyện Đức Thọ điều tra làm rõ vụ giết người tại xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, bắt Lê Hạnh (SN 1975) ở xã Đức Nhân, là đối tượng gây án…

Đáng chú ý hơn, trong đợt ra quân lần này, các phòng nghiệp vụ, Công an một số huyện, thành phố, thị xã đã xác lập chuyên án, đấu tranh với tội cướp, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Qua đó, đã điều tra, làm rõ 15 vụ, 19 đối tượng cưỡng đoạt tài sản. Điển hình, Công an Kỳ Anh đã phá chuyên án, bắt 8 đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra 11 vụ đòi nợ thuê khác tại các địa bàn như: Thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc, Kỳ Anh…

Lực lượng Công an đã thu giữ 1 xe ôtô, 90 triệu đồng, 1 khẩu súng và nhiều tang vật khác. Điều tra, khám phá 26 vụ, 17 đối tượng cướp, cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông. Điển hình, Công an thành phố phối hợp với Ban điều tra khu vực I thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt 2 đối tượng là Lê Văn Bình (SN 1986) và Lê Duy Thanh (SN 1986) ở Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên đã gây ra 19 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn và các huyện phụ cận.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 105 vụ, 87 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ tài sản ước tính trên 1,5 tỉ đồng…Trong đợt ra quân lần này, lực lượng Công an đã gọi hỏi, răn đe 401 đối tượng hình sự, ma túy; giải quyết  269 vụ việc nhỏ xảy ra tại cơ sở; lập hồ sơ đưa 9 đối tượng vào diện quản lý tại phường, xã, thị trấn; 1 đối tượng đi cơ sở giáo dục, bắt, vận động 24 đối tượng ra đầu thú.

Không chỉ tập trung đánh mạnh với tội phạm hình sự mà trên mặt trận đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường đã phát hiện, bắt giữ 56 vụ, 68 đối tượng; thu giữ trên 43 m3 gỗ trắc, 23 m3 gỗ các loại, 2 ôtô và một số hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ, tổng trị giá trên 1,6 tỉ đồng; khởi tố, bắt giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, bắt 4 đối tượng…

Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã phát hiện, bắt giữ 20 vụ, 28 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua, bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 23,85 gam hêrôin; 62,2 gam ma túy tổng hợp dạng đá; 1 ôtô, 2 xe máy, 6 điện thoại di động và một số tang vật liên quan. Trong đợt cao điểm, lực lượng Công an cũng đã phát hiện, bắt giữ 134 vụ, 585 đối tượng đánh bạc, thu giữ 331 triệu đồng, 28 ĐTDĐ.

Công an các đơn vị đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, đảm bảo TTATGT, phòng, chống cháy nổ…đã phát hiện, bắt giữ 44 vụ, 55 đối tượng, thu giữ trên 600 kg pháo các loại, đồng thời phát hiện, xử lý trên 10.000 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt gần 5 tỉ đồng, tạm giữ 8 ôtô, trên 899 xe môtô, tước giấy phép lái xe 111 trường hợp, thông báo đến nơi học tập, làm việc, cư trú  195 trường hợp…, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm.

Có thể nói, do có sự tập trung chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, tập trung lực lượng triển khai quyết liệt nên đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần giữ vững an ninh biên giới; tuyến biển, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ được giữ vững; tội phạm, tai, tệ nạn xã hội được kiềm chế…, giữ vững ANTT trên địa bàn.

.

Văn Hùng