Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/thanh-cong-nhin-tu-mot-mo-hinh-460705/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/thanh-cong-nhin-tu-mot-mo-hinh-460705/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thành công nhìn từ một mô hình - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 11/03/2014, 15:50 [GMT+7]

Thành công nhìn từ một mô hình

(Congannghean.vn)-Mặc dù số hộ gia đình giáo dân chưa đến 10% nhưng Thanh Hòa là nơi thu hút trên 1.500 con chiên của 6 xã đến lễ nhà thờ. Hiểu được giá trị của mối đoàn kết lương - giáo trong xây dựng, phát triển kinh tế, đảm bảo ANTT, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Thanh Chương, Ban Công an xã Thanh Hòa đã tham mưu cho chính quyền địa phương nhiều cách làm hay nhằm đảm bảo ANTT. Mới đây nhất, Thanh Hòa đã xây dựng thành công mô hình Họ giáo bình yên chung sức xây dựng nông thôn mới.    

Thanh Hòa có 59 hộ giáo dân, 1 nhà thờ giáo họ, 1 nhà thờ xứ đóng trên địa bàn. Vào các ngày lễ, Thanh Hòa thường xuyên đón trên 1.500 giáo dân thuộc 6 xã Thanh Nho, Thanh Hòa, Phong Thịnh, Thanh Tiên, Thanh Liên, Thanh Mỹ về đây hành lễ. Việc nắm bắt tư tưởng, tình hình ANTT, quản lý hành chính trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thanh Hòa hết sức lo lắng. Từ 2010 trở về trước, tình hình ANTT trên địa bàn xã diễn biến phức tạp. Nhiều vụ tranh chấp đất đai giữa bà con lương - giáo, giữa giáo xứ và người dân đã diễn ra. Tình hình trên đặt lên vai Ban Công an xã trách nhiệm nặng nề, vừa phải xây dựng tình đoàn kết lương - giáo, vừa đảm bảo tình hình ANTT, an ninh tôn giáo trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện Thanh Chương tặng hoa  Giáo xứ Trung Hòa dịp lễ Nô-en
Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện Thanh Chương tặng hoa Giáo xứ Trung Hòa dịp lễ Nô-en

Để đảm bảo ANTT, an ninh tôn giáo, cùng nhau phát triển kinh tế, Ban Công an xã Thanh Hòa xác định phải xây dựng mối đoàn kết lương - giáo. Ban Công an xã Thanh Hòa đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhiều giải pháp hữu hiệu. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều được tuyên truyền, giải thích rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thông qua các bản tin và các cuộc họp.

Các chương trình sinh hoạt tư tưởng, phát triển kinh tế địa phương được xây dựng lồng ghép không những giúp rút ngắn khoảng cách lương - giáo mà còn giúp bà con giáo dân hiểu hơn chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo. Cán bộ phụ trách địa bàn nhanh chóng nắm bắt tư tưởng bà con giáo dân, từ đó tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến đời sống và an ninh tôn giáo. Với những nỗ lực cố gắng trên, từ năm 2010 trở về đây, tình đoàn kết lương - giáo được thắt chặt, bà con giáo dân yên tâm sản xuất, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong đời sống tôn giáo, linh mục và Hội đồng mục vụ có vị trí hết sức quan trọng. Ban Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tranh thủ tiếng nói ủng hộ của linh mục mới và Hội đồng mục vụ. Nhiều sự kiện liên quan đến đời sống tôn giáo được quan tâm, các vụ việc mâu thuẫn được nắm bắt giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý khiến Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân cảm động, tin tưởng. Từ những việc làm thiết thực, Hội đồng mục vụ, chính quyền địa phương, giáo dân và mọi người dân xích lại gần nhau, thân tình trao đổi. Khoảng cách lương - giáo dần được xóa nhòa, thay vào đó là tình đoàn kết, thân thiện, tương thân, tương ái.

Tháng 11/2013, Ban Công an xã Thanh Hòa tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng họ giáo Lương Khế bình yên chung sức xây dựng nông thôn mới. Hương ước được xây dựng và đi vào cuộc sống, nếp sống văn hóa được đề cao, công tác vệ sinh môi trường được bà con lương - giáo cùng chung tay xây dựng, bảo vệ. Chỉ chưa đầy nửa năm xây dựng, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đợt chuyển đổi ruộng đất lần 2, bà con giáo dân đã hết sức đồng thuận, tham gia tích cực.

Tính đến thời điểm này, riêng bà con giáo dân tại Thanh Hòa đã hiến gần 1.000 m2 đất vườn, trên 30 triệu đồng giá trị tài sản khác để chính quyền địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn. Kinh tế, ANTT địa phương dần đi vào ổn định, số vụ việc mâu thuẫn lớn thời gian gần đây không còn xảy ra. Những gia đình tiêu biểu trong đời sống sinh hoạt được biểu dương, những gia đình giáo dân có con em vi phạm pháp luật được chính quyền địa phương và linh mục, Hội đồng mục vụ cùng nhau giáo dục. Các vụ việc liên quan đến đời sống tôn giáo đều được giải quyết rốt ráo ngay từ cơ sở.

Với việc xây dựng thành công mô hình họ giáo Lương Khế bình yên chung sức xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hòa đang từng bước ổn định, phát triển kinh tế. Đời sống người dân, ANTT, an ninh tôn giáo đang có nhiều bước chuyển biến tích cực.

.

Văn Dũng