Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/dau-tranh-co-hieu-qua-cac-loai-toi-pham-465402/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201403/dau-tranh-co-hieu-qua-cac-loai-toi-pham-465402/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 24/03/2014, 08:50 [GMT+7]

Đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm

(Congannghean.vn)-Hằng năm, cứ vào khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, một số loại tội phạm lợi dụng lúc nhân dân đi mua sắm và vui xuân, đón Tết để gia tăng hoạt động như trộm cắp, cướp giật, buôn lậu.... Đứng trước tình hình đó, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động lên kế hoạch và mệnh lệnh chỉ đạo triển khai quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Bên cạnh trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch, công văn chỉ đạo các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia tố giác và tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, Công an tỉnh còn xây dựng và triển khai quyết liệt 6 kế hoạch nghiệp vụ của các lực lượng, đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thu được nhiều kết quả quan trọng, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.

Ngay sau Lễ ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bên cạnh tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các hoạt động chính trị, lễ hội lớn, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách Quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An trong dịp Tết Nguyên đán thì các lực lượng Công an Nghệ An còn đồng loạt tấn công mạnh vào các loại tội phạm.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Thành ủy Vinh khen thưởng một chuyên án xuất sắc trong đợt tấn công truy quét tội phạm trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ
Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Thành ủy Vinh khen thưởng một chuyên án xuất sắc trong đợt tấn công truy quét tội phạm trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ

Kết quả, trong đợt tấn công trấn áp các loạt tội phạm này, Công an Nghệ An đã điều tra, làm rõ 240 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 414 đối tượng; thu 2 quả mìn, 2 quả lựu đạn tự chế, 24 khẩu súng các loại, 18 viên đạn các loại, 14 thanh kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 63 xe máy, 12 máy tính xách tay, 24 điện thoại di động, 261,6 triệu đồng và nhiều tài sản khác với tổng giá trị trên 1,7 tỉ đồng. Đồng thời, qua đó triệt xoá 46 ổ nhóm, 97 đối tượng trộm tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích; bắt và vận động đầu thú 121 đối tượng truy nã (trong đó có 31 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm).

Điển hình như Chuyên án 114H do Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH chủ trì, phối hợp với Công an TP Vinh triệt xóa băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm do đối tượng Đinh Ngọc Hiệp (thường gọi là Hiệp Chi, SN 1975), trú tại khối 15, phường Hà Huy Tập cầm đầu, chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, gây rối TTCC, cố ý hủy hoại tài sản. Qua đó, bắt, khởi tố, tạm giam 8 đối tượng. Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH cũng đã phối hợp với Công an TP Vinh kịp thời triển khai lực lượng đón lõng và bắt giữ an toàn Lữ Văn Quý (SN 1991) trú tại bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, là nghi can đã dùng dao chém chết hai vợ chồng chủ trang trại nuôi gà tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt nhằm cướp tài sản...

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 173 vụ, 215 đối tượng; thu giữ 28,756 kg hêrôin, 2,1 kg ma túy dạng đá, 20,57 gam cần sa, 33,105 gam thuốc phiện, 515 gam MTTH, 2 quả mìn tự chế, 4 quả lựu đạn, 4 khẩu súng quân dụng, 13 khẩu súng tự chế, 4 xe ôtô, 13 xe máy, 49 điện thoại di động, hơn 354 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan khác.

Trong đó, đã triệt xoá 3 đường dây mua, bán trái phép chất ma tuý lớn, bắt 8 đối tượng, thu 75 bánh hêrôin và 2 kg ma túy dạng đá; tấn công vũ trang triệt xóa 2 nhóm đối tượng mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua, bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới huyện Tương Dương, tiêu diệt 1 đối tượng cầm đầu (là đối tượng đặc biệt nguy hiểm có 3 lệnh truy nã về tội mua, bán trái phép chất ma túy, đã nhiều lần dùng vũ khí “nóng” chống trả quyết liệt lực lượng truy bắt để bỏ trốn).

Một trong những chuyên án thành công và gây được tiếng vang lớn là Chuyên án mang bí số 366C do Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy chủ trì, bắt Hồ Sự Cơ (SN 1983) trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh về hành vi mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 60 bánh hêrôin (có tổng trọng lượng 21 kg), 1 xe ôtô và 2 ĐTDĐ. Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án còn phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu bắt khẩn cấp Phạm Thanh Tòn (SN 1989) trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, thu 1 xe máy và 2 ĐTDĐ. Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương còn lập hồ sơ đưa 71 đối tượng nghiện vào cai nghiện tại các Trung tâm giáo dục lao động xã hội.

Một trong những điểm đột phá trong đợt tấn công truy quét các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm này là tấn công mạnh vào loại tội phạm tham nhũng. Qua đó, phát hiện, khởi tố 3 vụ, 5 bị can phạm tội tham nhũng, chức vụ tại TP Vinh và huyện Nam Đàn; bắt, xử lý 183 vụ, 190 đối tượng tội phạm và vi phạm trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, môi trường; thu 358 kg và 199,6 m3 gỗ, 3.756 kg động vật không rõ nguồn gốc, gần 11,6 tấn khoáng sản các loại và nhiều hàng hóa, tài sản khác với tổng trị giá khoảng 4 tỉ đồng. 

Đặc biệt, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về thì loại tội phạm liên quan đến pháo nổ lại gia tăng đột biến. Đứng trước tình hình đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương cũng như các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả như: Kết hợp giữa tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, giúp quần chúng nhân dân hiểu rõ tác hại của việc sử dụng pháo với công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, mua, bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ để răn đe.

Chính vì thế, trong đêm giao thừa năm nay, tình trạng sử dụng pháo nổ trên địa bàn Nghệ An đã giảm đáng kể. Qua công tác đấu tranh đã phát hiện, bắt giữ 264 vụ, 320 đối tượng sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu 1.579 kg pháo nổ, 120 kg pháo điện, 8 kg thuốc pháo; vận động nhân dân giao nộp 83,5 kg pháo nổ, 0,34 kg thuốc pháo. Một trong những lực lượng làm tốt công tác này là Công an TX Hoàng Mai. Trong dịp tấn công truy quét các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an TX Hoàng Mai đã phát hiện, bắt 18 vụ, 22 đối tượng mua, bán, sản xuất, tàng trữ pháo trái phép, thu 198 kg pháo; vận động nhân dân giao nộp 11 kg pháo các loại.

Với phương châm: Không để bị động, bất ngờ, gây hậu quả xấu, nhất là tình hình liên quan đến ANQG, trước đó, Công an tỉnh đã tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp giải quyết ổn định các tình hình nổi lên về ANTT. Chính vì thế, trong dịp này, tình hình an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh thông tin luôn được đảm bảo.

Với kết quả đạt được, lực lượng Công an Nghệ An đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, giúp nhân dân vui Tết, đón xuân một cách trọn vẹn. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Bộ Công an đã biểu dương lực lượng Công an Nghệ An. Riêng Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định khen thưởng cho 2 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc với số tiền 20 triệu đồng; UBND tỉnh cũng khen thưởng đột xuất cho 10 lượt tập thể với số tiền 130 triệu đồng.

.

Hải Việt