Thứ Hai, 20/05/2019, 15:40 [GMT+7]

Nâng cao nghiệp vụ TTKS, xử lý vi phạm giao thông đường bộ

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 20/5, tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn cấp giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ. Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.
Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.
Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự

Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày, với 121 học viên là cán bộ mới được phân công làm nhiệm vụ TTKSGT đường bộ của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Hưng Yên. Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được sẽ được tiếp thu, quán triệt một số quy định của pháp luật có liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính của CSGT đường bộ; về phân công trách nhiệm và phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; Quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; Công tác dẫn đoàn và chỉ huy, điều khiển giao thông liên quan đến công tác TTKS của lực lượng CSGT...

Thượng tá Vũ Quang Thái, Trưởng Phòng 8, Cục CSGT Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.
Thượng tá Vũ Quang Thái, Trưởng Phòng 8, Cục CSGT Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Kết thúc tập huấn, học viên sẽ phải thi lý thuyết, thực hành công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và chỉ huy, điều khiển giao thông. Đồng thời, được cấp thẻ TTKS giao thông đường bộ khi đạt kết quả.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh lớp tập huấn

 

.

Cao Loan

.